Chơi dao đứt tay
(Cadn.com.vn) - Sau 2 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày 27-3-2013, vụ án Dương Quang Thuận và đồng bọn phạm tội “Cố ý gây thương tích” đã được TAND Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng đưa ra xét xử. Đây là vụ án được dư luận quan tâm.
23 giờ ngày 1-9-2011, Võ Đức Luynh (Bi Cụt, chưa xác định lai lịch) đến quán Bar TV Club tại đường Nguyễn Chí Thanh chơi và nảy sinh mâu thuẫn với nhóm của Trần Duy Nghị (Nghị heo, 1978, trú K402/09A-Trưng Nữ Vương), Dương Quang Thuận (cu Trợn, 1984, tổ 49, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) và Huỳnh Kim Tính (Cu Lỳ, 1986, trú tổ 4, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó Lê Nguyễn Anh Phúc (1985, trú tổ 10, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) dùng xe máy chở Luynh đến quán bar Festival (P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) rủ các đối tượng khác cùng đi đánh lại nhóm của Nghị. Tại đây, Luynh rủ Võ Văn Thông (1987, trú đường Lê Hữu Trác), Dương Văn Bảo (1990, trú P. Thạc Gián), Hồ Ngọc Hoàng (1987, trú đường Tô Hiến Thành), Dương Văn Thanh (1989, trú P. An Hải Đông) và một số đối tượng khác đi tìm nhóm của Nghị.
Tập hợp đủ lực lượng và hung khí, nhóm Luynh mang theo 2 cây kiếm tự tạo và 1 con dao nhọn, đi trên 3 xe máy đến nhà Nghị tại K402/09A-Trưng Nữ Vương. Đến nơi, không thấy Nghị ở nhà nên nhóm Luynh la hét và ném đá vào nhà, sau đó Luynh gọi điện thoại cho Nghị yêu cầu phải về nhà để giải quyết mâu thuẫn, nếu không sẽ phá nhà. Nhận được điện thoại của Luynh, Nghị rủ Tính, Thuận cùng một số thanh niên khác lên ô-tô BKS 92A-000.46 về nhà Nghị để “nghênh chiến” với nhóm của Luynh. Trong lúc chờ nhóm Nghị về, nhóm của Luynh thấy 2 thanh niên chở nhau trên xe máy đi vào kiệt, tưởng nhóm Nghị, Luynh lấy kiếm đuổi đánh khiến 2 thanh niên này phải vứt xe bỏ chạy. Do không đuổi kịp nên Luynh quay lại cùng các đối tượng trong nhóm đi ra đầu kiệt đường Trưng Nữ Vương.
![]() |
Các bị cáo: Nghị-Thuận-Tính trước vành móng ngựa. |
2 giờ ngày 2-9-2011, nhóm của Nghị đi trên ô-tô về đến đầu kiệt thì phát hiện nhóm của Luynh nên Nghị điều khiển xe đâm thẳng vào nhóm Luynh. Luynh nép vào bờ tường để tránh, còn Thông, Phúc quay xe bỏ chạy nhưng do xe máy bị ngã ngay trước đầu ô-tô của nhóm Nghị nên các đối tượng trong nhóm Luynh bỏ chạy vào sâu phía trong kiệt. Nhóm của Luynh chạy được một đoạn thì nghe Thông la lớn là có một người trong nhóm bị tông xe nên cả nhóm dừng lại. Thông và Bảo chạy ngược về phía nhóm của Nghị, còn Luynh vung kiếm chém làm vỡ kính phía sau ô-tô. Nghị xuống xe đuổi theo Luynh, còn Thuận cầm cây sắt hình chữ thập cùng Tính chạy về phía Thông và Bảo. Trong lúc đánh nhau, Thông bị vấp ngã xuống, thấy vậy Thuận vung kiếm (nhóm Luynh làm rơi) chém. Thông đưa tay lên đỡ thì bị đứt lìa bàn tay phải. Thuận tiếp tục chém Bảo một nhát trúng đầu. Lúc này, Tính đến để hỗ trợ Thuận thì phát hiện Thông là người quen nên cởi áo băng vết thương cho Thông. Sau khi điều trị, tỷ lệ thương tích của Thông là 56%.
Nhận được tin báo của người dân, lực lượng CAP Hòa Thuận Đông đến hiện trường thì nhóm của Nghị lên ô-tô bỏ trốn. Ngày 18-9-2011, Thuận và Tính bị Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu bắt giữ. Ngày 30-4-2012, Nghị bị CATP Đà Nẵng bắt theo lệnh truy nã.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai báo khá thành khẩn và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đã gây ra. Mặc dù người bị hại đã có đơn bãi nại nhưng do các bị cáo đều có nhân thân xấu, Thuận đã có 2 tiền án, tổng cộng 6 năm tù; Nghị có 3 tiền án, tổng cộng 6 năm 6 tháng tù, Tính có 1 tiền án 8 năm tù nên HĐXX đã xử phạt các bị cáo các mức án nghiêm khắc: Nghị và Thuận mỗi bị cáo 4 năm tù; Tính 3 năm tù.
Nh. Hoàng